Dự báo thời tiết: Bắc Bộ vẫn mưa to, Trung Bộ, Nam Bộ trời mát dịu

Do ảnh hưởng của hoãn lưu bão số 3, một số nơi ở miền Bắc vẫn có mưa to, gió mạnh. Trong khi đó, miền Trung và Nam đã giảm mưa, trời mát mẻ

Sau khi đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu Trung Quốc và đi theo hướng Tây, đến tối qua, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đêm qua 25/8, áp thấp nhiệt đới này đã suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực vùng núi phía Bắc.

BẮC BỘ VẪN CÓ MƯA TO

Dưới tác động của hoàn lưu bão số 3, một số nơi ở khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng Lạng Sơn đã có gió mạnh, cùng với đó là những cơn mưa to đến rất to xuất hiện ở hầu khắp Bắc Bộ trong suốt đêm qua tới giờ. Trong khoảng thời gian từ nay đến gần trưa, toàn miền Bắc vẫn còn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm; từ chiều và tối nay vùng mưa vừa, mưa to sẽ dịch chuyển dần sang khu vực phía Tây Bắc Bộ ;còn ở Đông Bắc Bộ sẽ giảm mưa nhưng lượng vẫn từ 20-40mm; tuy nhiên nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét và sạt lở đất vẫn ở mức cao, nhất là khu vực vùng núi và trung du phía Bắc.

ĐỀ PHÒNG LŨ QUÉT, SẠT LỞ, NGẬP ÚNG

Do mưa lớn dồn dập và xảy ra trong đêm nên quí vị ở vùng núi và trung du cần lưu ý đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất:

- Lũ quét thường xảy ra rất nhanh và bất ngờ. Vì thế, cần hạn chế đi lại qua sông suối sau lũ.

- Hãy quan sát xung quanh nhà để nhận biết các biểu hiện sớm của trượt lở và có biện pháp di rời kịp thời như: cây bị sạp, cửa hoặc cửa sổ bị kẹt, không thể mở ra. Vết nứt mới xuất hiện trên tường, trần, gạch, hoặc nền…. 

BẮC TRUNG BỘ GIẢM MƯA

Với miền Trung, trong sáng nay ở khu vực Thanh Hóa vẫn còn có mưa vừa, có lúc mưa to với lượng mưa 30-50mm; sau đó đến chiều và tối mưa giảm dần. Còn với Nghệ An và Hà Tĩnh mưa cũng chỉ còn xuất hiện rải rác trong buổi sáng đến chiều thì hết. Các khu vực khác của miền Trung từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, hôm nay ít mưa, trời nắng.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MƯA GIẢM 

Ở phía Nam gió Tây Nam có xu hướng giảm cấp, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm theo. Lúc này, Tây Nguyên và Nam Bộ cơ bản đã hết mưa, trời nắng nhẹ nhưng đến chiều và tối nay, mưa sẽ xuất hiện trở lại, diện mưa thì vẫn ở mức nhiều nơi nhưng khu vực mưa vừa, có nơi mưa to thì thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở phần phía Nam của Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ với lượng mưa từ 10-30mm.

ĐỀ PHÒNG GIÔNG GIÓ MẠNH

Ở phía Nam cũng cần phải đề phòng  giông lốc, gió giật xảy ra trong mưa:

- Gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, thậm chí làm vỡ cửa kính trong nhà. 

- Vì thế khi thấy trời nổi cơn giông, quý vị tốt nhất không nên ra ngoài. Đóng chặt các cửa sổ, cửa ra vào bằng kính để đảm bảo an toàn.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ MÁT MẺ

Ở phía Nam hôm nay trời vẫn dịu mát, có nắng nhẹ; nhiệt độ ở Tây Nguyên sẽ dao động 27-30 độ C, còn khu vực Nam Bộ là 29-32 độ C.

TRUNG BỘ TRỜI MÁT

Với Trung Bộ, hôm nay không có nơi nào xảy ra nắng nóng; ở Thanh Hóa do có mưa nhiều nên nhiệt độ chỉ khoảng 32 độ C, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 32-33 độ C, khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao 34-35 độ C.

BẮC BỘ NẮNG SỚM

Trở ra Bắc Bộ, hôm nay vẫn còn mưa nên nhiệt độ toàn miền sẽ vẫn duy trì mức thấp từ 29-31 độ C. Trong 02 ngày cuối tuần, miền Bắc mưa sẽ giảm nhanh, trời sẽ chuyển nắng trở lại. 

THỜI TIẾT BIỂN

Trên biển, sau bão thời tiết các khu vực biển nước ta chuyển tốt dần ở lại; vùng biển huyện đảo Hoàng Sa không mưa, gió Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5, sóng cao trên 2m, biển động nhẹ; còn huyện đảo Trường Sa gió Tây Nam đến Nam cấp 4; sóng biển dưới 2m, chiều và tối có mưa dông, tầm nhìn dưới 10km. 

Huyền Trang