Dự báo thời tiết ngày 5/4: Trung Bộ tiếp tục mưa diện rộng; Bắc Bộ nắng khô, độ ẩm thấp

Ở Trung Bộ do ảnh hưởng của gió trên cao hoạt động mạnh kết hợp với không khí lạnh dồn xuống nên hôm nay 5/4 toàn miền vẫn sẽ tiếp tục mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-70 mm đối với khu vực phía Bắc đèo Hải Vân. Phía Nam lượng mưa lớn trên 70mm tập trung ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên.

TRUNG BỘ TRỜI LẠNH

Về nhiệt độ hôm nay tại các tỉnh thành Trung Bộ trời vẫn tiếp tục lạnh về đêm và sáng, đặc biệt tại khu vực núi cao. Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế nhiệt độ ban ngày 23-26 độ C, còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ dao động 24-28 độ C, có nơi cao hơn.

TÂY NGUYÊN NGÀY NẮNG

Ở Tây Nguyên ban ngày trời có nắng, tuy nhiên về chiều tối sẽ xuất hiện mưa dông, khả năng đi kèm với sấm, sét, gió giật mạnh. Tại TP Pleiku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa và các tỉnh thành khác nhiệt độ ở mức dễ chịu 25-27 độ C.

NAM BỘ CHIỀU TỐI MƯA DÔNG 

Cũng giống như Tây Nguyên, Nam Bộ cũng có nắng từ sáng đến trưa với mức nhiệt không quá gắt  từ 30-33 độ C tại hầu khắp các tỉnh thành, riêng Đồng Nai và Tây Ninh nóng trên 33 độ C. Tuy nhiên về chiều tối toàn miền sẽ có mưa dông rải rác với lượng mưa có thể đạt 30-60 mm.

Bắc Bộ Nắng Khô, Độ Ẩm Thấp

Do áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu nên toàn miền Bắc sẽ rơi vào tình trạng nắng khô, với độ ẩm thấp , đặc biệt quí vị sẽ cảm thấy rõ nhất khi nhiệt độ ở đỉnh vào buổi trưa. Nhiệt độ toàn miền hôm này ở mức 26-28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi 31 độ C, trời nóng. 

CẢNH BÁO ĐỘ ẨM THẤP ẢNH HƯỞNG SỨC KHỎE

Khi độ ẩm xuống ở mức dưới 40% cơ thể dễ bị mất nước, ảnh hưởng tới đường hô hấp cũng như da và tóc dễ khô hơn, gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc. Vì vậy, quí vị lưu ý cần:

- Uống đủ ít nhất 2L nước/ngày

- Ăn nhiều rau xanh, trái cây

- Sử dụng máy phun sương trong nhà để tăng độ ẩm phòng

- Thoa kem dưỡng ẩm đầy đủ tránh bị nứt nẻ da.

THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang thời tiết biển, Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4m, biển động mạnh, nguy hiểm cho tàu thuyền. Quanh huyện đảo Trường Sa có mưa giông vài nơi, gió đông bắc cấp 4-5.

Dương Huyền