Dự báo thời tiết ngày 30/1: Hai đầu đất nước có nắng, Trung Bộ giảm mưa

Bắc Bộ và Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ có ngày đầu tuần trời nắng. Còn ở Trung Bộ mưa cũng giảm dần, thời tiết tốt lên.

BẮC BỘ CÓ NẮNG

Ở miền Bắc, đêm nay, sáng sớm mai trời còn nhiều mây và khá rét. Đến trưa mây mỏng đi, nắng lên giúp sưởi ấm bầu không khí, nhiệt độ tại Hà Nội và các thành phố khác tăng lên 20-22 độ C.

THỜI TIẾT HANH KHÔ

Nắng lên ấm áp nhưng cùng với gió Đông Bắc thổi lại gây thời tiết hanh khô ở miền Bắc. Độ ẩm thấp nhất trưa chiều mai toàn miền chỉ từ 30-45%. Với thời tiết này, ngoài việc mũi, họng của chúng ta dễ bị khô, đau rát thì da dẻ cũng dễ bị bong tróc. Để cải thiện, quý vị nên thường xuyên uống nước ấm, đeo khẩu trang. Sử dụng thêm kem dưỡng ẩm cho da và không nên tắm nước quá nóng.

TRUNG BỘ MƯA GIẢM

Ở Trung Bộ, mưa đang có xu hướng giảm. Dự báo đêm nay ở Huế đến Nha Trang là còn có mưa nhỏ. Sang ngày mai mưa sẽ giảm dần, trời chủ đạo là nhiều mây, nhiệt độ ở Trung và Nam Trung Bộ khoảng 19-21 độ C, cảm giác rét nhẹ. Còn Bắc Trung Bộ buổi sáng trời rét, đến trưa trời có nắng cảm giác ấm lên hẳn, nhiệt độ trong khoảng 20-21 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ TRỜI NẮNG

Tây Nguyên, Nam Bộ ban ngày trời nắng. Tây Nguyên nhờ địa hình cao nên nền nhiệt chỉ 23-25 độ C, trời lành lạnh. Còn Nam Bộ ngày mai trời giảm mây, nhiệt độ có xu hướng tăng lên, Thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp toàn miền 29-33 độ C, cảm giác hơi nóng vào giữa trưa, đầu giờ chiều.

THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang thời tiết biển, ngày mai huyện đảo Hoàng Sa và phía Tây huyện đảo Trường Sa tiếp tục có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Riêng huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa giông, lốc xoáy, gió giật.

Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. 

Diệu Anh