Dự báo thời tiết: Ngày 4/8, Bắc Bộ nắng nóng, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối mưa giông

Ngày 4/8, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng. Trong khi đó, các tỉnh thành phía Nam vẫn nắng ban ngày, đến chiều tối mưa giông xuất hiện.

BẮC BỘ NẮNG NÓNG

Sang ngày mai nắng nóng sẽ mở rộng hơn ở khu vực Bắc Bộ. Riêng Hòa Bình còn có thể lên mức nắng nóng gay gắt. Thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố phổ biến 35 - 36 độ C. Trời ít mây, nắng rát suốt từ sáng đến cuối chiều.

TRUNG BỘ CHIỀU MƯA GIÔNG

Lui xuống Trung Bộ, nửa phía Bắc cũng ít mây, nắng mạnh vào ngày mai. Nhiệt độ cao nhất các thành phố từ Thanh Hóa tới Huế ở mức 35 - 36 độ C. Về chiều tối một số nơi như Đông Hà, Huế có thể có mưa giông nhiệt. Từ Đà Nẵng vào đến Phan Thiết, thời gian có nắng ngắn hơn, chủ yếu trong buổi sáng và trưa, với nhiệt độ 32-35 độ C. Về chiều tối khu vực này chuyển mưa diện rộng, đề phòng lốc, sét và gió giật.

TRÁNH SAY NẮNG, SAY NÓNG

Thời tiết nắng nóng ở nhiều khu vực, để bảo vệ sức khỏe thì ngoài việc uống đủ nước, quý vị nên bổ sung thêm các chất điện giải, vitamin và khoáng chất cần thiết khác để giải nhiệt, thanh lọc cơ thể đồng thời nâng cao sức đề kháng. Đừng quên các biện pháp chống nắng trước khi ra ngoài để bảo vệ da và mắt khỏi tác hại của tia UV.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

Ở Tây Nguyên và Nam Bộ nắng cũng chủ yếu xuất hiện trong sáng và trưa mai. Do mưa đến sớm về chiều nên ở Nam Bộ không nơi nào nhiệt độ lên mức nắng nóng, mức nhiệt phổ biến là 32-33 độ C. Thậm chí các thành phố của Tây Nguyên nhiệt độ chỉ khoảng 27 - 29 độ C, thời tiết dịu mát.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

Về chiều và tối, những cơn mưa sẽ quay trở lại 2 khu vực này. Dự báo lượng mưa phổ biến đạt 20-40mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ gây ra sạt lở đất tại các sườn đồi núi của Tây Nguyên và ngập úng tại vùng trũng, thấp, các khu đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, quý vị lưu ý sấm sét và gió giật nguy hiểm có thể kèm theo mưa.

THỜI TIẾT BIỂN

Huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục cảnh báo mưa giông, dễ đi kèm cảnh báo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8. Trái lại, khu vực huyện đảo Trường Sa ít mưa, trời nắng, gió nhẹ. 

Hải Yến