Dự báo thời tiết sáng 26/2: Miền Bắc rét khô, Tây Nguyên, Nam Bộ này nắng, chiều tối mưa

Miền Bắc hôm nay vẫn chủ đạo là rét khô, Trung Bộ có mưa dông còn Tây Nguyên Nam Bộ ngày nhiều nắng.

CẢNH BÁO CHỈ SỐ TIA CỰC TÍM CAO Ở PHÍA NAM
Nếu có kế hoạch vui chơi cho ngày nghỉ cuối tuần, người dân ở khu vực phía Nam cần tránh chọn khung giờ trưa chiều, vì đây là thời điểm chỉ số tia cực tím ở nhiều tỉnh thành như Đà Lạt, Pleiku, TP Hồ Chí Minh đều đạt ngưỡng cực đại ở mức 9-10, đây là mức gây hại rất lớn cho da và mắt. Vì vậy, quý vị lưu ý tránh ra ngoài vào thời điểm này và nếu có kế hoạch ra ngoài thì hãy nhớ bôi kem chống nắng đầy đủ, đeo kính râm, đội mũ rộng vành và che chắn cẩn thận quý vị nhé!

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG, CHIỀU TỐI CÓ MƯA
Mưa có chăng chỉ xuất hiện về chiều tối, còn ban ngày Tây Nguyên Nam Bộ vẫn chủ là nắng, duy trì nền nhiệt ngày ở Nam Bộ quanh khoảng 25-31 độ C, các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh có nơi trên 34 độ C. Còn với Kom Tum, Dak Lak, Pleiku và những nơi khác ở Tây Nguyên, nhờ lợi thế địa hình nên trời mát mẻ hơn, 18-26 độ C.

TRUNG BỘ NHIỀU MƯA KÈM DÔNG
Ngày cuối tuần, người dân ở các tỉnh thành miền Trung lại cần lưu ý đến cảnh báo mưa dông. Những cơn mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đã diễn ra ở khu vực Hà Tĩnh-Quảng Nam đêm qua. Sang tới hôm nay, trọng tâm mưa lớn là khu vực Quảng Trị- Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa, vẫn cần đề phòng các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật gây nguy hiểm. Do có mưa nên Thanh Hóa- Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với ngưỡng nhiệt 19-21 độ C, Đà Nẵng-Bình Thuận trời lạnh với ngưỡng nhiệt 23-26 độ C, có nơi cao hơn.

BẮC BỘ RÉT KHÔ, NGÀY NẮNG
Vâng anh chị, thưa quý vị khán giả! Do ảnh hưởng của khối khí lạnh, trạng thái rét khô vẫn sẽ duy trì trong hôm nay ở Bắc Bộ. Ban ngày trời nhiều nắng, ít mây, độ ẩm toàn miền thấp dưới 50%. Mức nhiệt phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội duy trì 14-21 độ C, trung du vùng núi ở ngưỡng rét đậm 9-11 độ C, có nơi núi cao nhiệt dưới 7 độ. Còn với các tỉnh thành Tây Bắc Bộ như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái nhiệt độ từ 15-21 độ C, có nơi còn thấp hơn.

TRUNG BỘ NHIỀU MƯA, KÈM DÔNG
Những cơn mưa vẫn còn tiếp diễn ở khắp các tỉnh thành Trung Bộ. Trọng tâm mưa lớn tập trung khu vực Quảng Trị-Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông cần lưu ý đến các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật. Do có mưa, phía Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với ngưỡng nhiệt 19-21 độ C, Trung và Nam Trung Bộ trời lạnh với ngưỡng nhiệt 23-26 độ C, có nơi cao hơn.

TÂY NGUYÊN NAM BỘ NGÀY NẮNG, CHIỀU TỐI CÓ MƯA
Các tỉnh thành Tây Nguyên, Nam Bộ cũng có mưa, nhưng mưa chủ yếu tập trung về chiều tối. Ban ngày nhiều mây, trời nắng. Nam Bộ nền nhiệt ngày giao động 25-31 độ C, các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh có nơi trên 34 độ C. Còn với Tây Nguyên, nhờ lợi thế địa hình cao nguyên nên trời mát mẻ hơn, 18-26 độ C.

THỜI TIẾT BIỂN
Với khu vực biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị-Cà Mau, khu vựa giữa của biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam biển Đông (bao gồm phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 3-6m, biển động mạnh. Các tàu thuyền cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết để sắp xếp lịch trình di chuyển an toàn.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam