Dự báo thời tiết tối 29/6: Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ mưa giông, miền Trung nắng nóng

Sang ngày mai 30/6, trong khi cả 2 đầu đất nước đều có mưa giông, thì ở Trung Bộ ban ngày vẫn duy trì tiết trời nắng và nóng. Còn ở trên biển, áp thấp nhiệt đới vẫn đang tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm.

TRUNG BỘ VẪN NẮNG NÓNG

Dự báo phải từ chiều tối mai 30/6, Trung Bộ mới có mưa giông giải nhiệt và cái nóng mới dịu bớt. Còn trước đó, ban ngày trời vẫn nắng nhiều và khô nóng. Nhiệt độ cao nhất toàn miền phổ biến 35-39 độ C. Thậm chí khu vực vùng núi có nơi còn vượt 39 độ C.

BẮC BỘ NGÀY MAI MƯA GIÔNG

Với miền Bắc, lúc này mây ẩm đang bao phủ và gây mưa rào bất chợt cho vùng núi. Dự báo trong đêm nay, sáng sớm mai, mưa sẽ tiếp tục xuất hiện ở các khu vực khác của Bắc Bộ. Cảnh báo mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 40-80mm, có nơi rất to trên 120mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong cơn giông, quý vị cũng cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

BẮC BỘ CHẤM DỨT NẮNG NÓNG

Mưa xuống đã giúp nắng nóng ở Bắc Bộ hoàn toàn chấm dứt, giải nhiệt cho người dân sau nhiều ngày cái nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố đều không vượt quá 34 độ C.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ NGÀY NẮNG

 Ở Tây Nguyên, Nam Bộ nắng vẫn xuất hiện nhiều từ sáng đến đầu giờ chiều mai. Do mưa giông gia tăng về chiều tối nên nền nhiệt cao nhất ở cả 2 khu vực này ngày mai sẽ giảm, phổ biến 29-33 độ C, không còn nắng nóng.

TÂY NGUYÊN, NAM BỘ CHIỀU TỐI MƯA GIÔNG

Về chiều tối mưa giông tiếp tục xảy ra ở hầu khắp các tỉnh thành do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, cục bộ có điểm mưa to dễ kèm theo giông sét và gió giật mạnh. Bên cạnh đó, các vùng trũng thấp, khu đô thị còn có khả năng ngập úng

THỜI TIẾT BIỂN

Chuyển sang tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, hiện tại tâm của nó đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông, dự báo áp thấp nhiệt đớisẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 - 10km/h và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai 30/6, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông Đông Bắc. Do vậy, vùng biển quanh hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa cảnh báo lốc xoáy và gió giật cấp 7-8 kèm theo mưa.

Hải Yến