Du khách tấp nập về với Lễ hội sầu riêng Krông Păk

Lễ hội sầu riêng Krong Pak lần thứ nhất, tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk người dân đã rất kì vọng vào sự thành công của lễ hội và mong muốn thời gian tới loại quả đặc sản này sẽ được phát triển đúng tầm để đưa kinh tế đi lên trong thời gian tới.

Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I - năm 2022 có chủ đề “Nâng tầm Sầu riêng Krông Pắc” sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 3/9/2022 tại Trung tâm thị trấn Phước An và một số xã trên địa bàn huyện Krông Pắc.Lễ hội sầu riêng với mục đích quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng đất đai, kinh tế huyện Krông Pắc đến với du khách trong và ngoài tỉnh; qua đó giới thiệu các sản phẩm đặc thù riêng của huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch trên địa bàn; tạo cơ hội giao thương giữa người trồng, nhà sản xuất, chế biến sản phẩm từ trái cây và người tiêu dùng.

Phóng viên Nguyễn Hòa: “Thưa quý vị, tại lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ nhất thì ngay từ sáng 1/9 đã rất đông du khách gần xa đến tham gia lễ hội. Tại đây, Ban tổ chức cũng đã tổ chức hội chợ triển lãm các sản phẩm nông nghiệp đặc thù và vật tư nông nghiệp. Tại đây, các du khách rất là thích thú và kì vọng vào sự thành công của lễ hội.”

Ông PHẠM NGỌC MINH - Người dân ở xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk: “Lễ hội sầu riêng tôi thấy bà con hưởng ứng rất chi là nhiều, các sản phẩm trưng bày rất chi là bát mắt. Là một người nông dân trồng sầu riêng thì tôi mong muốn làm sao cho quả này vươn ra được thế giới để phát triển kinh tế, xây dựng đất nước giàu đẹp hơn nữa.”

Theo Ban tổ chức thì hội chợ triển lãm các sản phẩm và vật tư nông nghiệp lần này có khoảng 100 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp và địa phương trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh tham gia.

Ông PHẠM DUY NGỌC - Công ty TNHH Thái Nông TN, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk: “Về lễ hội thì tôi muốn lễ hội thành công tốt đẹp, thì tôi muốn tất cả các doanh nghiệp về tham gia thì trưng bày những sản phẩm chất lượng. Và từ sáng giờ thì người dân rất kì vọng vào các sản phẩm sinh học để phục vụ cho cây sầu riêng đáp ứng được nhu cầu xuất khẩu.”

Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa-quảng bá du lịch như: Lễ hội đường phố, liên hoan hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc; tham quan trải nghiệm vườn sầu riêng, dự án chuối, khu di tích lịch sử Đồn điền Cada; ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc huyện Krông Pắc; hoạt động thả khinh khí cầu, dù lượn, đêm lễ hội thả đèn hoa đăng.

Duy Hòa