Du khách thích thú chiêm ngưỡng kim bảo, ngọc tỷ tại triển lãm “Phiên bản kim ấn triều Nguyễn”

Chiều ngày 10/6, tại Lầu Ngũ Phụng (Đại Nội Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Nghệ nhân Nhân dân Trần Độ khai mạc triển lãm “Phiên bản kim ấn triều Nguyễn”.

Kim bảo, ngọc tỷ là những báu vật của quốc gia. Theo thống kê trong 143 năm tồn tại, triều Nguyễn đã làm hơn 100 chiếc ấn bằng vàng, bạc hoặc ngọc quý, đến nay chỉ còn lại 85 chiếc trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Triển lãm lần này trưng bày 32 chiếc ấn làm bằng gốm thiếp vàng,  được chế tác dựa trên các kim ấn thật, trong đó có ấn Hoàng đế tôn thân chi bảo, Hoàng thái tử… qua đó tại hiện một phần lịch sử triều Nguyễn. Đây cũng là tình cảm của Nghệ nhân Nhân dân Trần Độ, một người có nhiều đóng góp cho di sản Huế. 

Nghệ nhân Nhân dân TRẦN ĐỘ - Làng gốm Bát Tràng, Thành phố Hà Nội: “Bộ sưu tập ấn kim triều Nguyễn làm bằng vàng thật nhưng điều kiện mang ấn triên ra trưng bày thì bảo quản không chu tất. Chúng tôi đã nghĩ đến làm lại tiêu bản đó để phục vụ cho vấn đề trưng bày.”

Chị VŨ THU HƯƠNG – Du khách: “Vô tình vào đúng dịp khai trương kim ấn của các đời vua nhà Nguyễn. Khi tham quan tôi cảm thấy rất tự hào về lịch sử của Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy các kim ấn như thế này.”

Cũng trong ngày 10/6, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã kỷ niệm 40 năm hình thành và phát triền. Khởi đầu là 1 công ty thuộc Nhà nước, nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, hỗ trợ từ UNESCO và bạn bè quốc tế, đơn vị đã từng bước bắt tay trùng tu, cứu nguy và phát huy giá trị di sản Huế đến hôm nay.

Tiểu Bảo