• 1231 lượt xem
  • 14:06 15/11/2022
  • Kinh tế

Du lịch Bình Thuận vắng khách nghỉ đông

Tháng 11 hàng năm là thời điểm khách quốc tế bắt đầu đến Mũi Né, Bình Thuận trú đông. Tuy nhiên, năm nay lượng khách trú đông đến địa phương này rất ít dù cho trước đó các doanh nghiệp du lịch đã có nhiều giải pháp để thu hút khách quốc tế.

Đặt văn phòng kinh doanh tại các nước Đông Âu, tăng cường hợp tác với các hãng lữ hành quốc tế để tìm kiếm khách hàng nhưng số lượng du khách quốc tế đến với Resort Pandanus Mũi Né rất ít, chỉ chiếm dưới 20% công suất phòng.

20% là con số ít nhưng vẫn còn khá hơn so với resort này. Ngay tại tháng cao điểm của mùa khách trú đông mà resort không có khách. Đây cũng là tình trạng chung tại nhiều khu du lịch tại Mũi Né.

Nguyên nhân của tình trạng vắng khách trú đông theo các doanh nghiệp là do tình hình suy thoái kinh tế, tình hình chính trị tại Nga và các nước Đông Âu bất ổn. Bên cạnh đó, việc khó xin visa, cách làm du lịch không mới cũng là lý do nhiều khách quốc tế không quay lại Mũi Né.

Mùa khách trú đông bắt đầu từ tháng 11 đến hết tháng 4 năm sau, tuy nhiên với tình hình ảm đạm hiện tại nhiều doanh nghiệp tại Mũi Né rơi vào khó khăn dù cho họ đã dùng nhiều biện pháp để thu hút khách quốc tế.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Lê Trang