Du lịch Khánh Hoà lao đao mùa vắng khách

Trong giai đoạn phục hồi hậu Covid-19 nhưng ngành du lịch tỉnh Khánh Hoà đang chứng kiến sự thiếu vắng của du khách quốc tế, nhiều cơ sở dịch vụ, du lịch đang phải gồng mình trong khó khăn.

Trên đà phục hồi đón khách trú đông, nhưng những khách sạn tại thành phố Nha Trang chỉ hoạt động ở mức 20-30% công suất, rất thấp so với kỳ vọng và những năm trước.

Tại các con phố chính của Nha Trang, ngoài khách Việt, chủ yếu lác đác du khách Hàn Quốc. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng từ dịch bệnh, chiến tranh và suy thoái kinh tế. Do đó, du lịch Việt Nam nói chung và Khánh Hoà nói riêng đã mất nguồn thu lớn từ khách Trung Quốc và Nga, Đông u. Một số nước cũng chưa mở lại chuyến bay đến Việt Nam.

11 tháng năm nay, Khánh Hoà đón hơn 2,4 triệu khách lưu trú, nhưng chỉ có hơn 225.000 khách quốc tế. Hiện ngành du lịch tỉnh đang cùng với doanh nghiệp gỡ khó, phát triển các sản phẩm du lịch mới, thu hút khách từ những thị trường như: Hàn Quốc, Ấn Độ để điều chỉnh cơ cấu nguồn khách quốc tế, khôi phục sự tăng trưởng.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Việt Bảo