Dư luận Iran phẫn nộ trước hàng loạt vụ đầu độc nữ sinh

Dư luận Iran đang phẫn nộ trước vụ việc hàng loạt nữ sinh nhập viện do bị đầu độc trong những tháng qua. Đối tượng gây án được cho là một nhóm bảo thủ cực đoan phản đối phụ nữ và trẻ em gái đi học.

Trong suốt 3 tháng qua, hàng trăm nữ sinh Iran tại hơn 30 trường trên khắp 10 tỉnh của nước này đã phải nhập viện và đang đối mặt với các triệu chứng ngộ độc như suy hô hấp, buồn nôn, tim đập nhanh hoặc đau đầu.

Vụ việc đã khiến nhiều phụ huynh tụ tập bên ngoài tòa nhà của Bộ Giáo dục ở thủ đô Tehran để biểu tình phản đối.

Đồng thời, có không ít người dân đã bày tỏ phẫn nộ trên mạng xã hội trước phản ứng có phần hời hợt của các nhà chức trách địa phương.

Theo phân tích của lực lượng cảnh sát Iran, kịch bản của vụ tấn công trường học lần này có nhiều điểm tương đồng so với nhiều vụ tấn công hóa học của các phần tử Hồi giáo cực đoan tại Afghanistan. Bộ Y tế nước này kết luận rằng, các học sinh đã bị tấn công bằng thuốc độc loại nhẹ. Trong khi đó, Bộ Nội vụ nước này vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn gốc của chất độc này.