Đưa Bàng vuông trồng trong khuôn viên Nhà trưng bày Hoàng Sa

Nhân kỷ niệm 4 năm thành lập Nhà trưng bày Hoàng Sa và 91 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng ngày 26/03 tại thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân huyện đảo Hoàng Sa tổ chức tiếp nhận những cây Bàng vuông từ đoàn thanh niên ngành y dược.

Nhà trưng bày Hoàng Sa được khánh thành tháng 3 năm 2018 tại quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, trưng bày hơn 300 tư liệu, hiện vật, bản đồ, hình ảnh phản ánh quá trình lịch sử từ những ngày đầu khi các chúa Nguyễn khai phá, xác lập chủ quyền cho đến nay. Nơi đây còn là địa chỉ đỏ để người dân, du khách, nhất là thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu về một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. 

Cây bàng vuông đã trở thành một biểu tượng của quần đảo Trường Sa. Loài cây bám sâu vào nền đất đá, san hô, chống chọi được với sự mặn mòi của biển để quanh năm trở thành người bạn của lính đảo. Cây cũng thể hiện sức sống mãnh liệt, sự hiên ngang kiên cường bám trụ đảo của những người lính hải quân, quyết tâm bảo vệ biển đảo quê hương. Hình ảnh những cây bàng vuông được trồng cạnh nhà trưng bày Hoàng Sa, cùng với chiếc tàu đánh cá từng bị đắm khi đang đánh bắt trên vùng biển Hoàng Sa thể hiện tinh thần kiên quyết giữ gìn từng tấc đất tấc biển cha ông để lại./.

Nguyễn Hùng