Đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên một tầm cao mới

Từ mệnh lệnh “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đến chủ trương “ trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, cuộc chiến chống “giặc nội xâm” 10 năm qua đã được Đảng ta tiến hành không ngừng, không nghỉ.

Trong 10 năm, đã có gần 7.400 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý cũng đã bị kỷ luật, nhiều trường hợp đã bị xử lý hình sự. Các cơ quan tố tụng cũng đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm gần 16.000 vụ án tham nhũng chức vụ kinh tế với hơn 30.300 bị cáo.

Đằng sau những con số biết nói đó là sự bền bỉ đấu tranh không khoan nhượng với cán bộ Đảng viên thoái hoá, biến chất, và khó hơn, đối tượng trong cuộc chiến này  lại là những người nắm giữ chức vụ cao trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước cả Trung ương và địa phương. 10 năm thành lập và đi vào hoạt động, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có nhiều đổi mới, vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Không chỉ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế phòng ngừa với tham nhũng, tiêu cực mà còn quyết liệt chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, với phương châm nhất quán là không chịu tác động không trong sáng của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào; chống tham nhũng ngay cả trong cơ quan phòng chống tham nhũng. Cách làm này không chỉ mang lại hiệu quả trên thực tế đối với việc giải quyết từng vụ án, vụ việc cụ thể, mà còn đúc rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, bổ sung về lý luận của Đảng cho công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta trong giai đoạn tới.

Cùng nhìn lại những thành công, những bài học kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, cũng như những nhiệm vụ và giải pháp đặt ra với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới với ông NGUYỄN ĐỨC HÀ - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Liên