Đưa hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam, Campuchia thiết thực, hiệu quả hơn

Tiếp Tổng thư ký Thượng viện Campuchia Oum Sarith vào chiều 4/4, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng với Thượng viện Vương quốc Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát...

Tăng cường phối hợp, hợp tác trong công tác giám sát việc triển khai thực hiện các thoả thuận, hiệp ước đã ký giữa hai nước, nhất là các hiệp ước, hiệp định về biên giới, về hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, nhằm đưa sự hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp, giữa các nhóm Thượng Nghị sĩ, Đại biểu Quốc hội trẻ nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, kể cả các diễn đàn liên nghị viện mà hai bên cùng tham gia. Cho biết, Quốc hội Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Hà Nội từ ngày 14-18/9/2023, đề nghị Ngài Tổng thư ký báo cáo Lãnh đạo Thượng viện, Quốc hội Campuchia cử đại diện Nghị sĩ trẻ tham dự tích cực.

Tổng thư ký Thượng viện Campuchia cảm ơn sự tiếp đón của lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, cho biết, Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ, hi sinh xương máu của các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Mong muốn Chính phủ, Quốc hội, nhân dân hai nước tiếp tục thắt chặt quan hệ; tiếp tục giúp đỡ Campuchia trong một giai đoạn phát triển mang tính chất lịch sử như hiện nay.

Dương Dung