Sáng 17/12, Hội thảo Văn hoá 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng tỉnh Bắc Ninh tổ chức.
Tham dự và chủ trì điều hành Hội thảo có: Uỷ viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh. Tham dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố, cùng với khoảng 800 đại biểu. Hội thảo diễn ra với 2 phiên: phiên chuyên đề và phiên toàn thể.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban chỉ đạo hội thảo nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định, hoàn thiện thể chế, chính sách, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược trong giai đoạn hiện nay.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội, với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân, đã luôn chú trọng thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, tăng cường hoạt động giám sát, thông qua các quyết định quan trọng nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Kế thừa thành công của các diễn đàn, hội thảo trước đây; đồng thời nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, lãnh đạo Quốc hội đã chỉ đạo sát sao, cụ thể các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu, đề xuất tổ chức Hội thảo văn hoá về chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa”.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trong phần phát biểu đề dẫn cũng đã nhấn mạnh, cần phải nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của văn hoá, làm cho văn hóa không chỉ được đặt ngang hàng mà còn thẩm thấu sâu hơn, lan tỏa mạnh hơn, thật sự trở thành “hồn cốt” của các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trong suốt quá trình phát triển. Phải nhận thức rõ đầu tư cho văn hoá là đầu tư cho phát triển bền vững, dài hạn và tạo ra sức sống mới cho kinh tế - xã hội, sự trường tồn và phồn vinh của đất nước.
Từ thực tiễn phát triển của nền văn hoá Việt Nam, Hội thảo Văn hoá cần tập trung thảo luận, để có thể tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế, chính sách và nguồn lực cho văn hoá. Tìm tòi và xây dựng những thiết chế phát triển sáng tạo, những mô hình quản lý văn hóa mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cộng đồng, địa phương, vùng miền và tiến trình phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chính sách văn hóa cần chú ý tới cả “diện” và “điểm”, khuyến khích cả văn hóa đại chúng và văn hóa tinh hoa để phát triển đáp ứng tốt hơn nhu cầu văn hóa của các tầng lớp trong xã hội. Phải khơi dậy được sức mạnh con người Việt Nam, trước hết là phẩm chất, năng lực, sự năng động và trách nhiệm của nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa. Chú trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hoá phát triển. Tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc trong thu hút các nguồn lực cho phát triển văn hoá, con người hiện nay.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!