Đức dừng theo đuổi năng lượng hạt nhân

Đức dự kiến sẽ ngừng hoạt động 3 lò phản ứng hạt nhân cuối cùng vào ngày 15/4 sắp tới, một động thái kiên quyết của chính phủ nước này bất chấp khủng hoảng năng lượng do tác động của xung đột Ukraine.

Theo trang tin Euro News, 15/4 là thời điểm đã được gia hạn, bởi kế hoạch ban đầu là ngày 31/12 năm ngoái. Tuy nhiên, trước sự phản đối của dư luận khi đó, chính quyền của Thủ tướng Olaf Scholz đã đồng ý kéo dài tuổi thọ các nhà máy điện hạt nhân. Kể từ năm 2003, Đức đã đóng cửa 16 lò phản ứng hạt nhân. Trang tin Euro News nhận định rằng, với quyết định này, "nền kinh tế hàng đầu Châu Âu đã đánh cược sự thành công của mình trong quá trình chuyển đổi xanh mà không cần tới năng lượng hạt nhân". Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, với tốc độ thúc đẩy năng lượng tái tạo hiện tại, Đức khó có thể đạt được mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang năng lượng xanh. Hiện năng lượng tái tạo mới chỉ chiếm tỉ trọng 46%.

QT