Đức ký hợp đồng năng lượng với UAE

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa ký kết thành công hợp đồng mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và dầu diesel từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đây là thỏa thuận bước ngoặt mới nhằm củng cố mối quan hệ đối tác năng lượng đang ngày càng bền chặt giữa hai nước. Theo thỏa thuận, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ cung cấp một lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Đức, dự kiến giao vào cuối năm nay, sau khi cơ sở tiếp nhận của nước này ở Brunsbuettel đi vào hoạt động. Ngoài ra, công ty dầu khí ADNOC cũng đã hoàn thành giao trực tiếp lô dầu diesel đầu tiên cho Đức, đồng thời cam kết sẽ cung cấp cho quốc gia này tới 250 nghìn tấn dầu diesel mỗi tháng, kéo dài cho đến năm 2023.

Vũ Mạnh Tùng