Em gái Chủ tịch Triều Tiên đưa ra cảnh báo nếu Mỹ bắn hạ tên lửa nước này

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo-jong - em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo bất kỳ hành động nào nhằm bắn hạ tên lửa chiến lược trong các vụ thử của Triều Tiên có thể được xem là hành vi tuyên chiến.

Cụ thể, bà Kim Yo-jong tuyên bố theo dõi các động thái quân sự không ngừng nghỉ của lực lượng Mỹ và quân đội Hàn Quốc và luôn sẵn sàng hành động thích hợp, nhanh chóng và áp đảo bất cứ lúc nào. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng ra thông cáo nêu rõ Bình Nhưỡng đánh giá cuộc tập trận không quân chung Mỹ - Hàn là hành động gây leo thang căng thẳng quân sự nguy hiểm, có thể đẩy tình hình trên Bán đảo Triều Tiên chìm sâu vào bế tắc. Những tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Mỹ điều máy bay ném bom B-52 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới bán đảo Triều Tiên để tham gia cuộc tập trận chung với các máy bay chiến đấu của Hàn Quốc. 

Phòng Quốc tế