EU cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được

Các nước Liên minh châu Âu (EU) đã đồng ý cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được. Đây là một phần trong nỗ lực xanh của EU nhằm hướng tới giảm phát thải thông qua tái sử dụng và tái chế nhiều hơn.

Tại cuộc họp, Liên minh châu Âu công bố số liệu cho biết tiêu thụ hàng dệt may ở châu Âu có tác động lớn thứ tư đối với môi trường và biến đổi khí hậu, chỉ sau sản xuất thực phẩm, nhà ở và giao thông. Khoảng 5,8 triệu tấn hàng dệt may bị loại bỏ hàng năm ở châu Âu, tương đương 11kg mỗi người, phần lớn được đưa vào bãi chôn lấp hoặc đốt.

Chính vì vậy, việc các Chính phủ trong Liên minh châu Âu nỗ lực đưa ra đề xuất cấm tiêu hủy hàng dệt may không bán được sẽ đóng góp đáng kể trong việc giảm xả thải ra môi trường, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo hướng xanh và bền vững hơn.

Đề xuất này vẫn cần được Nghị viện châu Âu phê duyệt, dự luật mới cũng sẽ tạo ra một "hộ chiếu sản phẩm kỹ thuật số" mới thể hiện tính bền vững với môi trường của sản phẩm.

Hà Thu