EU chuẩn bị tung gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào Nga

EU đang có kế hoạch trừng phạt Nga với các biện pháp mới trong bối cảnh chỉ còn hơn ba tuần nữa là đúng một năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết các biện pháp trừng phạt hiện tại đang "làm xói mòn" nền kinh tế Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi EU có thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ông Zelensky cho rằng tốc độ của chiến dịch trừng phạt của EU với Nga đã "chậm lại một chút" và cần được tăng cường. Trong khi đó, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EU sẽ giới thiệu với các đối tác G7 một mức trần giá bổ sung đối với các sản phẩm xăng dầu của Nga và trước ngày 24 tháng 2, đúng một năm kể từ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và EU đặt mục tiêu áp dụng gói biện pháp trừng phạt thứ mười.