EU thảo luận về việc mua sắm vũ khí cho Ukraine

Các bộ trưởng quốc phòng EU đã có cuộc thảo luận về việc mua sắm vũ khí cho Ukraine, nhằm giúp quốc gia này củng cố năng lực quân sự trong bối cảnh xung đột chưa kết thúc.

Giới chức Ukraine cho biết Kiev sẽ cần khoảng 100.000 viên đạn mỗi tháng để thực hiện các chiến dịch phản công. Theo đó, Estonia cho biết, EU nên đặt mục tiêu cung cấp một triệu viên đạn cho Ukraine mỗi tháng. Trong khi đó, Thụy Điển kêu gọi Cơ quan Quốc phòng Châu Âu nâng cao vai trò trong việc tổ chức cung cấp vũ khí và đạn dược cho Kiev.

Theo Đại diện cấp cao EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, các quỹ hiện tại của Châu Âu nên được ưu tiên mua sắm đạn dược. Tuy nhiên, việc cung cấp trong tương lai cho Ukraine nên được thực hiện thông qua mua sắm chung giữa các thành viên EU.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam