• 1772 lượt xem
  • 04:16 03/03/2022
  • COVID-19

F0 lập đỉnh, đường phố Hà Nội thưa vắng

Hà Nội đang đứng đầu cả nước về trung bình số ca mắc mới Covid-19 trong một tuần qua với xấp xỉ 10.000 ca/ngày, đa số điều trị tại nhà. Theo dự báo số ca mắc ở Hà Nội tiếp tục tăng cao và khả năng đạt đỉnh trong nửa tháng nữa. Đường phố Hà Nội trong những ngày này không còn cảnh đông đúc, ách tắc như những ngày thường. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội.

Bây giờ đã là hơn 8h30 phút tại nút giao thông tôi đang đứng là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, tuyến đường này dẫn vào trung tâm thành phố Hà Nội. Vào những ngày thường thì ở đây rất đông các phương tiện nhưng những ngày Hà Nội lập đỉnh f0 lưu lượng phương tiện đã giảm 2/3 so với ngày thường…”.

Đa số người dân đã ý thức, chủ động, hơn trong phòng chống dịch. Dù Hà Nội không cấm người dân ra đường. Song người dân chỉ ra đường khi thực sự có việc cần thiết.

Bà TRẦN THỊ HÀ: Quận Long Biên: Dịch đang như thế này ra đường thì ai cũng sợ, mình phải chủ động trang bị cho mình và thực hiện nghiêm 5K phòng chống dịch.

Thượng úy PHAN ĐỨC HÙNG: Đội CSGT số 5, Công an thành phố Hà Nội: Lưu lượng tham gia giao thông cũng thưa không còn ùn tắc, anh em chúng tôi cũng đỡ vất vả hơn so với những ngày thường, nhìn chung người dân tham gia giao thông là cũng chấp hành đầy đủ quy định phòng chống dịch và đeo khẩu trang đầy đủ.

Cũng trong tình cảnh tương tự, tại tuyến đường Ngọc Hồi, quốc lộ 1A cũ, phương tiện tham gia giao thông cũng thưa thớt, không còn cảnh ùn tắc trong giờ cao điểm, đường phố vắng vẻ lạ thường.

Bà PHẠM THỊ MAI ANH: Huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội: Bây giờ dịch rất là phức tạp, mình đi đâu cũng phải chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn và giữ khoảng cách tiếp xúc, cùng với đó là hạn chế ra đường trong mùa này…

Đường phố vắng vẻ, thưa thớt phần nào cho thấy ý thức phòng chống dịch của người dân đã được nâng cao rõ rệt. Điều này cũng góp phần cùng Thủ đô và cả nước nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh.

Phạm Hải