Facebooker Đặng Như Quỳnh lĩnh án 2 năm tù

Chiều 27/10, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Như Quỳnh (SN 1980, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo quy định tại Điều 331 BLHS.

Trước đó vào các ngày từ 2-6/4/2022, Quỳnh sử dụng Facebook cá nhân có hơn 300.000 người theo dõi, để đăng tải thông tin sai sự thật về lãnh đạo một số doanh nghiệp bị bắt, bị điều tra. Bài viết của Quỳnh được tương tác, bình luận, chia sẻ, lan rộng trên không gian mạng, dẫn đến một số mã chứng khoán liên quan đến các lãnh đạo doanh nghiệp kể trên giảm 5.200 tỷ đồng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi nhà đầu tư.

Tại tòa, Quỳnh thừa nhận hành vi song cho rằng cơ quan công tố truy tố "hơi nặng". Bị cáo khai không quen biết hay mâu thuẫn gì với chủ tịch một tập đoàn, chỉ vì "hám like" nên đăng tải các bài viết để "câu like" chung chung, không có mục đích gì.

Căn cứ kết quả điều tra cùng diễn tiến tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đặng Như Quỳnh 2 năm tù giam theo tội danh bị truy tố.

Thúy Hiền