• 1105 lượt xem
  • 14:08 19/06/2022
  • Xã hội

“Fake News và chống Fake News”: Cuốn sách chỉ cách nhận biết và chống lại tin giả

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, của internet đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho ngành truyền thông nhưng cũng mang lại không ít khó khăn, thách thức. Một trong những thách thức đó chính là vấn nạn tin giả.

Với 5 chương sách, “ Fake news và chống fake news” của nhà báo Đỗ Đĩnh Tấn đã giúp người đọc hình dung được sức mạnh xâm nhập, tốc độ và phạm vi lây lan gần như không thể thu hồi, cải chính của tin giả trên truyền thông và mạng xã hội. Tin giả để lại hậu quả chưa từng có không chỉ đối với văn hoá – xã hội mà còn ảnh hưởng tới cả kinh tế - chính trị. 

Nhà báo ĐỖ ĐÌNH TẤN - Tác giả cuốn sách “Fake news và chống fake news”: “Trong chuyện chống tin giả này, những tác hại của nó không chỉ nhìn thấy được… Nên giải pháp chung là phải tổng hợp pháp luật, báo chí, giáo dục để tạo thành mặt trận chung, chống lại tin giả”.

Tại buổi ra mắt tác phẩm, nhiều độc giả đã bày tỏ sự quan tâm, yêu thích đối với những nội dung được thể hiện qua hơn 300 trang sách. 

Anh TRẦN ĐÌNH BA - BTV Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh: "Đây là tài liệu tham khảo quý giá. Bởi vì hiện nay ở VN và trên thế giới, vấn nạn tin giả gây nguy hại rất lớn. Độc giả khi tiếp cận tác phẩm này sẽ tiếp cận được nhiều kiến thức về fake new và tránh được nó”

Với nhà báo Đỗ Đình Tấn, mỗi trang sách, mỗi thông tin được ông chắt lọc, trình bày trong cuốn “Fake news và chống fake news” chính là mỗi hạt mầm. Hạt mầm này sẽ nảy nở, sinh sôi và lan toả những giá trị của nó tới tất cả mọi người./.

Thùy Vân