FED dự kiến tăng lãi suất lần nữa trong năm nay

Các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tin rằng có thể chỉ cần thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay để đẩy lùi lạm phát.

Bản tóm tắt dự báo kinh tế hàng quý mới nhất của Fed cho thấy các nhà quản lý tại đây nhận định lãi suất chính sách - hiện nằm trong khoảng 4,75% - 5,00% sau khi tăng 25 điểm cơ bản hôm 22/3 - sẽ chạm mức 5,1% vào cuối năm nay.

Con số đó tương tự mức dự báo vào tháng 12/2022, trước khi xuất hiện một loạt số liệu về tăng trưởng và lạm phát mạnh hơn dự kiến. Đó cũng là thời điểm chưa hiện hình những bất ổn gần đây trong lĩnh vực ngân hàng - diễn biến mà các nhà hoạch định chính sách cho rằng sẽ ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế.

Lãi suất chuẩn dự kiến kết thúc năm 2024 ở mức 4,3% theo dự báo trung bình của các quan chức Fed. Một lần nữa, quan điểm của các quan chức bị phân hóa với bốn nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lãi suất sẽ ở mức 5,1%% hoặc cao hơn, trong khi bốn người khác kỳ vọng lãi suất sẽ kết thúc năm sau dưới mức 4%.

QT