G7 ra thông cáo chung cam kết ủng hộ Ukraine

Cũng trong hôm 20/5, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã ra tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima (Nhật Bản), trong đó có cam kết ủng hộ lâu dài đối với Ukraine.

Tuyên bố chung của Nhóm G7 khẳng định "sự ủng hộ kiên quyết cho Ukraine lâu đến chừng nào cần thiết để mang lại một nền hòa bình toàn diện, công bằng và kéo dài".

Hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có mặt tại Nhật Bản để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7. Tại đây, ông Zelensky đã có nhiều cuộc gặp gỡ và hội đàm với các nhà lãnh đạo G7. Tại các cuộc gặp song phương, lãnh đạo các nước đều nhấn mạnh cam kết sát cánh với Ukraine. Dự kiến trong hôm nay, ông Zelensky sẽ có cuộc họp với các nhà lãnh đạo G7 để thảo luận về xung đột tại Ukraine.

Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo G7 cũng kêu gọi Trung Quốc gây sức ép lên Nga để Nga "rút quân ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện khỏi Ukraine", ngừng chiến dịch tấn công quân sự. Các nhà lãnh đạo G7 cũng nhấn mạnh mong muốn xây dựng “quan hệ ổn định và mang tính xây dựng” với Bắc Kinh, đồng thời phản đối “các hoạt động quân sự hóa” tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc