Gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 5/2023 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm 6,9% so với tháng trước. Tuy nhiên tính chung 5 tháng đầu năm khách quốc tế đến Việt Nam cao gấp 12,6 lần so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 4,6 triệu lượt người.

Du lịch Việt Nam cũng đã được nhiều cơ quan báo chí, truyền thông nước ngoài vinh danh, góp phần tăng sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế. Đặc biệt, trong tháng Năm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Trong đó đề ra nhiều nhóm giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới theo phương châm "Sản phẩm đặc sắc - Dịch vụ chuyên nghiệp -Thủ tục thuận tiện, đơn giản - Giá cả cạnh tranh - Môi trường vệ sinh sạch, đẹp - Điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện".