Gần 50 triệu cử tri Pháp bỏ phiếu chọn người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực đồng Euro

Hôm nay 10/4, gần 50 triệu cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2022 để lựa chọn người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ 2 khu vực đồng Euro, trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Cử tri bắt đầu bỏ phiếu vào lúc 9h sáng và kết thúc vào lúc 19h theo giờ địa phương, trừ một số điểm bỏ phiếu tại một số thành phố lớn.

Theo Uỷ ban bầu cử quốc gia Pháp, sẽ có khoảng 48,7 triệu công dân Pháp đủ điều kiện đi bầu tại vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2022. 

Trước đó, trong ngày 9/4, hàng nghìn công dân Pháp tại một số lãnh thổ hải ngoại của Pháp và công dân Pháp sinh sống tại nước ngoài như Mỹ và Canada, đã đi bỏ phiếu trước. Tuy nhiên, kết quả cuộc bầu cử tại các nơi này cũng sẽ chỉ được công bố vào lúc 20h tối ngày 10/4 theo giờ Paris.

Ông TUDOR ALEXIS
Tổng lãnh sự Pháp tại Toronto
“Hôm nay, chúng tôi đi bỏ phiếu cho vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Có hơn 10.500 cử tri đã đăng ký tại đây, một phần cộng đồng người Pháp đã đăng ký với Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Toronto. Vì vậy, cuộc bỏ phiếu vòng đầu tiên đang diễn ra”.

Bước vào ngày bầu cử vòng 1, các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện gần nhất vẫn cho thấy, trong số 12 ứng cử viên tham gia cuộc đua vào ghế Tổng thống, đương kim Tổng thống Emmanuel Macron vẫn đang dẫn đầu trong các lựa chọn của cử tri Pháp, với dự kiến giành được khoảng 26,5% số phiếu bầu tại vòng 1. Tiếp đến là bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng cực hữu “Tập hợp quốc gia” với khoảng 22,5% số phiếu và thứ ba là ông Jean-Luc Mélenchon của đảng “Nước Pháp bất khuất” với dự kiến giành khoảng 17,5% số phiếu.

Cử tri Pháp
“Đây là một cuộc bầu cử quan trọng, chúng ta đang sống trong một đất nước mà chúng ta có quyền bầu cử, đó vẫn là một nền dân chủ và điều cơ bản là phải đi bỏ phiếu.”

Tuy nhiên, kết quả thăm dò không phải bao giờ cũng phản ánh được chính xác lựa chọn của cử tri, bởi nó phụ thuộc lớn vào một ẩn số - đó là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Hiện tại, mới chỉ có từ 62 đến 67% cử tri khẳng định chắc chắn sẽ đi bầu, giảm mạnh so với cách đây 5 năm Giới phân tích cho rằng, tỷ lệ cử tri không đi bỏ phiếu có thể quyết định kết quả bầu cử tổng thống.

Cử tri Pháp
“Có rất nhiều người không biết phải bỏ phiếu cho ai và không muốn đi bầu. Không ai muốn bỏ phiếu trắng cho Tổng thống Macron, vì vậy có rất nhiều người chưa quyết định bỏ phiếu cho ai và không muốn bỏ phiếu cho bà Le Pen hoặc ông Macron. Vì vậy, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra”

Cử tri Pháp
“Chúng ta đang nói về 30% (tỷ lệ cử tri vắng mặt) nhưng chúng ta hãy hy vọng con số này sẽ thấp hơn nhưng tôi nghĩ rằng thực sự, sẽ có rất nhiều người không đi bỏ phiếu”.

Trong lịch sử của nền Cộng hòa thứ năm tại Pháp bắt đầu từ năm 1958, bầu cử tổng thống luôn là cuộc đua nhiều bất ngờ, trong đó ứng cử viên được đánh giá có nhiều lợi thế nhất trước ngày bỏ phiếu chính thức chừng vài tháng không hẳn là người chiến thắng.

Để biết thêm thông tin về cuộc bầu cử năm nay, Truyền hình Quốc hội đã kết nối với Nhà báo Nguyễn Mỹ Linh, Thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại châu Âu. 

Những thông tin mới nhất liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ được chúng tôi cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi!

Thu Ngoan