Gần 50.000 người thiệt mạng trong động đất Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, Syria ghi nhận gần 50.000 người chết trong thảm kịch động đất hôm 6/2 và con số này có thể tiếp tục tăng.

Theo Liên Hợp Quốc, tại Syria, thiệt hại tập trung chủ yếu ở vùng tây bắc, nơi phe đối lập kiểm soát, với 4.525 người chết. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/2 cho biết, đang tranh thủ quãng thời gian tạm dừng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Syria để chuyển vật tư và thiết bị y tế cần thiết đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này. Syria đã và đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp trừng phạt kinh tế suốt một thập kỷ qua và một số ý kiến cho rằng đây là nguyên nhân khiến hoạt động viện trợ bị chậm trễ.

QT