Gần 8.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong Tết Nguyên đán

Trong thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão, đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm trên 35% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tăng gần 600% so với năm ngoái.

Với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm, không xin xỏ, không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm, đợt cao điểm đã góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu, bia nói riêng - hành vi vốn là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dịp Tết. Một số địa phương xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Thái Nguyên, Nam Định…