• 1306 lượt xem
  • 08:00 15/03/2023
  • Văn hóa

Gặp gỡ văn hóa |Số 5|: Nhạc sĩ Lê Minh Sơn và mong muốn xây dựng một nền âm nhạc văn minh

Nhắc đến dòng nhạc dân gian đương đại không thể không nhắc tới nhạc sĩ Lê Minh Sơn, âm nhạc của anh gắn bó với những vẻ đẹp của làng quê được thể hiện qua các tác phẩm đậm đà bản sắc Việt. Tuy mang âm hưởng của dân ca nhưng vẫn đậm chất hiện đại với những ngôn từ được đánh giá mang tính độc đáo.

Lê Minh Sơn còn là giám khảo của một số cuộc thi và chương trình âm nhạc uy tín. Tự nhận mình là người khá khó tính trong âm nhạc, làm nghề một cách nghiêm túc và có những nguyên tắc riêng, anh đề cao sự văn minh và “ sạch sẽ” trong những tác phẩm của mình.

Lê Minh Sơn cũng dành nhiều thời gian cùng các cộng sự phát triển Hệ sinh thái bản quyền âm nhạc trực tuyến MCM, đây là nền tảng bảo vệ bản quyền âm nhạc đầu tiên trên môi trường số tại Việt Nam vào tháng 2/2022. Cùng với đó là Trung tâm Nghệ thuật “Lê Minh Sơn – Âm nhạc & Đời sống”, đây là nơi anh dành nhiều tâm huyết để đào tạo, ươm mầm những tài năng sáng tác âm nhạc mới.

Khác hẳn với một Lê Minh Sơn gai góc và da diết với “Ôi quê tôi” hay “À í a”, mới đây anh cũng cho ra mắt Album gồm 8 ca khúc mang âm hưởng dòng nhạc pop trữ tình được viết lời từ nhà thơ Phong Huyền mang tên “Tình – Yêu suốt cả đời”. Khán giả sẽ nhìn thấy một Lê Minh Sơn lãng mạn hơn, điềm đạm hơn. Nhưng cho dù có làm mới mình với những thể loại âm nhạc khác thì ngôn ngữ âm nhạc của anh dù trước đây hay bây giờ đều có thể gọi bằng hai chữ độc đáo. Với Lê Minh Sơn, âm nhạc phải vang lên từ chính tâm hồn, cảm xúc của người biểu diễn mới lay động lòng người.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Bích Nhung