• 1985 lượt xem
  • 04:50 21/06/2022
  • Xã hội

Gặp mặt, chúc mừng các cơ quan Thông tấn, Báo chí

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2022), chiều 20/06, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tới thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Báo Lao động.

Thăm, chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường gửi tới Lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ban lời chúc mừng cùng lời cảm ơn sâu sắc vì đã luôn đồng hành, quan tâm, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, nhất là trong công tác truyền thông, báo chí. Qua đó, đã góp phần đưa chính sách, pháp luật đến được với cử tri và Nhân dân, các quyết sách quan trọng sớm đi vào cuộc sống

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, phối hợp với Quốc hội, Văn phòng Quốc hội để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao, đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng đi vào hiệu lực, hiệu quả.

Gửi lời chúc mừng Ngày báo chí cách mạng Việt Nam đến tập thể lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên Báo Lao động, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn, Báo Lao động luôn thực hiện hiệu quả sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của tầng lớp lao động Việt Nam; tiếp tục theo dõi sát sao, phản ánh kịp thời, chính xác các hoạt động của Quốc hội đến với cử tri và Nhân dân cả nước, đặc biệt là người lao động trên cả nước.

Thăm và gửi lời chúc mừng đến Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn, Hội và các hội viên cả nước phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Hội ngày càng phát triển, trong sạch, vững mạnh; không ngừng chăm lo bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng Quốc hội trong tuyên truyền quá trình xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Thăm và gửi lời chúc mừng đến Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn Bộ trong những năm gần đây đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, định hướng tuyên truyền kịp thời đối với báo chí trong hoạt động của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, việc duy trì mối quan hệ gắn bó với các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ góp phần giúp các thông tin về hoạt động của Quốc hội được phản ánh công khai, minh bạch; mong muốn, Bộ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong quản lý báo chí, định hướng tuyên truyền các hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Hoàng Hương