Ghi nhận 10 ca tử vong, TPHCM cảnh báo 7 địa phương có nguy cơ bùng phát dữ dội dịch sốt xuất huyết

Tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra sáng 29/6, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, 7 địa phương gồm Bình Tân, Bình Chánh, quận 12, Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi, Tân Phú có nguy cơ bùng phát dữ dội dịch sốt xuất huyết trên địa bàn nếu không quyết liệt triển khai các giải pháp chống dịch ngay.

Hiện TP.HCM đã ghi nhận 10 ca tử vong do sốt xuất huyết. Huyện Bình Chánh và Quận Bình Tân là 2 địa phương có số ca sốt xuất huyết cao nhất hơn 2.400 ca. Sở y tế thành phố đã xây dựng các kịch bản thu dung, điều trị nếu số ca mắc tăng. Cùng với đó, kích hoạt hội chẩn từ xa, can thiệp tại chỗ, chuyển viện an toàn; tập huấn phác đồ điều trị; đảm bảo thuốc, vật tư y tế điều trị.

PGS.TS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TPHCM: “Các quận huyện phải đưa bài học phòng chống Covid-19 sang phòng chống sốt xuất huyết, diệt muỗi, diệt lăng quăng. Làm thế nào để huy động toàn dân, đặc biệt ở địa bàn phường xã cùng làm chứ còn một số địa phương giao cho y tế thì chúng tôi không làm nổi.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu, TP.HCM phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ cao hơn, trước khi dịch sốt xuất huyết vào giai đoạn cao điểm. 

Ông NGUYỄN VĂN NÊN, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy TPHCM: “Cần triển khai ngay tinh thần chỉ đạo của Thường trực thành ủy, Chủ tịch UBND và không được chủ quan, phê bình, nhắc nhở những nơi làm chậm. Củng cố ngay trung tâm y tế và y tế cơ sở; phối hợp với quân dân y sẵn sàng hết các phương án".

Bí thư Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông, ngành y tế cần phối hợp tuyền truyền ý nghĩa, hiệu quả của vắc xin ngừa Covid-19 mũi tăng cường đối với biến chủng mới BA.5 để người dân hiểu rõ, tích cực tham gia tiêm phòng.

Hữu Bình