Giá sách giáo khoa cao và không sử dụng được lâu dài

Chiều 16/11, đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh có buổi giám sát về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn TP Thủ Đức từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2022.

Đánh giá về sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các đại biểu cho rằng các bộ sách đều có kênh hình, kênh chữ rất đẹp, nội dung đảm bảo tính khoa học. Tuy nhiên có một số nội dung còn khá nặng, nhất là giá của một bộ sách còn khá cao đối với không ít bộ phận người dân.

Riêng về điều kiện đảm bảo triển khai chương trình giáo dục mới, thời gian qua dù TP Thủ Đức đã ưu tiên bố trí thêm nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho giáo dục, nhưng với diện tích lớn, tỷ lệ gia tăng dân số cơ học trên địa bàn cao, nên công tác giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn.

Đại biểu kiến nghị thời gian tới, cần bố trí thêm quỹ đất, tăng cường nguồn vốn để đầu tư, xây dựng thêm trường học, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục và cung cấp các dịch vụ chất lượng cao theo nhu cầu xã hội.

Phạm Tiến -