Giải "cơn khát" nước sạch cho hơn 200 hộ dân Cần Thơ

Hàng chục năm qua, hơn 200 hộ dân, ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ chưa bao giờ có nước sạch sử dụng. Dù biết nước sông không được an toàn nhưng người dân vẫn sử dụng, bởi không phải hộ nào cũng có khả năng khoan giếng nước. Người dân đang mong chờ từng ngày được cung cấp nước sạch, giải quyết tình trạng “khát” nước sạch.

Nước mà gia đình bà Lê Thị Hương dùng để sinh hoạt hàng ngày chủ yếu là nước sông, nước mưa. Nước từ con kênh 1.300 này mấy chục năm nay là nguồn cung cấp nước sinh hoạt chính cho bà con ở đây.

Bà LÊ THỊ HƯƠNGẤp Trường Ninh, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ: "Một là nước sông hai là nước cây,  nước cây nhằm khi nó bị phèn cúp điện xài nước sông mà cũng phải xài chứ biết sao bây giờ)+ Dọc theo tuyến kênh 1.300 này có hơn 200 hộ dân cần sử dụng nước hợp vệ sinh, tuy nhiên mong muốn nhỏ nhoi này vẫn chưa được đáp ứng. Dù biết nước sông không được an toàn nhưng người dân vẫn phải sử dụng."

Ông NGUYỄN CÔNG NGUYÊNCán bộ địa chính, xây dựng xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ: "Người dân nơi đây thiếu nước sạch theo chuẩn nông thôn mới do đó người dân sử dụng nước dưới bờ kinh Nàng Ba nầy lắng phèn xài."

Đem những bức xúc người dân đến Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ, người đứng đầu đơn vị nầy cho biết đã có kế hoạch đưa nước sạch về cho người dân nơi đây.

Ông NGUYỄN THẾ LÂM - Phó Giám đốc Trung tâm NS-VSMT thành phố Cần Thơ: "Thì đã được HĐND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư UBND thành phố cũng đã phê duyệt dự án, đơn vị sẽ tiến hành tổ chức thi công vào quý 4 năm 2022 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022 để cấp nước cho bà con."

Như vậy, sau thời gian dài phải sống chung với nguồn nước không đảm bảo, người dân đang mong chờ từng ngày được cung cấp nước sạch, giải quyết tình trạng “khát” nước sạch hàng chục năm nay.

Công Tràng