• 1799 lượt xem
  • 17:06 07/04/2022
  • Kinh tế

Giám đốc ADB tại Việt Nam: Nhiều động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022

Trong năm 2022, có nhiều yếu tố tích cực góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Có thể kể đến tỷ lệ tiêm chủng cao, hoạt động thương mại tiếp tục mở rộng và tác động từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Đây là nhận định mà Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) đưa ra trong Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á 2022 diễn ra sáng 6/4 tại Hà Nội.

Theo dự báo của ADB, kinh tế Việt Nam có thể phục hồi ở mức 6,5% trong năm nay và tăng trưởng mạnh mẽ hơn, ở mức 6,7% trong năm 2023. 

Ông ANDREW JEFFERRIES, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam: “Những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có thể kể đến, đó là ngành sản xuất, nông nghiệp và du lịch. Trong đó, ngành sản xuất được dự báo sẽ tăng 9,5% nhờ xuất khẩu tăng mạnh, trong khi ngành nông nghiệp được dự báo sẽ tăng khoảng 3,5% nhờ nhu cầu trong nước tăng lên. Ngành du lịch được dự báo sẽ tăng trưởng 5,5% nhờ việc mở cửa hoàn toàn du lịch, và lượng khách du lịch trong và ngoài nước được kỳ vọng sẽ gia tăng nhanh chóng.”

Bên cạnh đó, việc tăng cường phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương và sự dịch chuyển lao động phục hồi sẽ khôi phục niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, có hiệu lực từ 1/1/2022, dự kiến sẽ thúc đẩy hoạt động thương mại khi đại dịch lắng xuống, hình thành các thị trường xuất khẩu ổn định và đáng tin cậy cho Việt Nam.

Ông NGUYỄN MINH CƯỜNG, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam: “Nhu cầu nội địa cũng sẽ dần tăng trưởng trong những quý tiếp theo của năm nay và thương mại cũng như đầu tư nước ngoài cũng sẽ có những sự tăng trưởng tích cực. Và cuối cùng là hiệu quả từ gói hỗ trợ kinh tế vừa được Quốc Hội thông qua. Gói hỗ trợ kinh tế này sẽ hỗ trợ cho việc phục hồi sản xuất cũng như phục hồi nhu cầu nội địa. Tất cả những yếu tố đó sẽ giúp cho tăng trưởng của Việt Nam theo hướng tích cực.”

Dù vậy vẫn có những rủi ro, như việc nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm lại và giá dầu thế giới tăng mạnh do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng Nga - Ukraine sẽ tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu và lạm phát của Việt Nam. Lạm phát của Việt Nam dự kiến sẽ tăng lên 3,8% vào năm 2022 và 4,0% vào năm 2023. Bên cạnh đó, sự phục hồi kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào việc Chính phủ triển khai nhanh chóng và hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế

Lê Hương