Giáo hoàng, lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn sau vụ xả súng đẫm máu nhất thập kỷ ở Mỹ

Trưa 24/5 (giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas (Mỹ) khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, trở thành vụ bạo lực đẫm máu nhất trong hơn một thập kỷ tại bang này.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho biết, nghi phạm tên Salvador Ramos (18 tuổi) đã thiệt mạng tại hiện trường sau khi bị hạ gục. Trước khi đến trường học và thực hiện vụ xả súng, tên này được cho là đã bắn bà của mình. Điều tra bước đầu cho thấy kẻ tình nghi hành động một mình, không có đồng phạm. 

Sau vụ việc kinh hoàng và thương tâm, mọi hoạt động của trường tiểu học Robb đã dừng lại. Các nhân viên an ninh và y tế vẫn đang hỗ trợ tích cực cho các nạn nhân. Theo truyền thông, đây được cho là vụ xả súng trường học tồi tệ nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công ở trường Sandy Hook, bang Connecticut năm 2012 từng khiến 26 người thiệt mạng.

Từ Vatican, Giáo hoàng Francis chia sẻ ông “đau lòng” trước vụ xả súng trên, đồng thời kêu gọi kiểm soát súng chặt chẽ hơn và chỉ trích hành vi mua bán súng bừa bãi.

Giáo hoàng FRANCIS: "Tôi rất đau lòng trước vụ thảm sát tại trường tiểu học ở Texas. Tôi cầu nguyện cho những đứa trẻ và người lớn đã thiệt mạng và cho gia đình của họ. Đã đến lúc phải nói 'đủ' với nạn buôn bán vũ khí bừa bãi. Tất cả chúng ta hãy cùng cam kết để những bi kịch như thế này không thể xảy ra một lần nữa”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã gửi lời chia buồn tới các gia đình các nạn nhân. 

Tổng thống Ukraine cũng gửi lời chia buồn tới người thân của các nạn nhân trong vụ xả súng ở Texas, khi ông phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. 

Tổng thống Ukraine VOLODYMYR ZELENSKY: “Tôi muốn gửi lời chia buồn tới tất cả người thân và thành viên gia đình của những trẻ em đã thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng ở một trường tiểu học tại Texas. Theo tôi được biết, có 21 người thiệt mạng, trong đó có 19 trẻ em. Thật khủng khiếp khi có những nạn nhân của xả súng trong thời bình”.

Chỉ trong hơn một tuần, hai vụ xả súng hàng loạt đã làm chấn động nước Mỹ. Vụ xả súng vào ngày 24/5 xảy ra chỉ 10 ngày sau vụ xả súng tại một siêu thị ở Buffalo, New York, khiến 10 người thiệt mạng. Các vụ xả súng mới nhất đã thổi bùng sự phẫn nộ trước thất bại dai dẳng của chính quyền Mỹ trong việc giải quyết nạn bạo lực súng đạn.

Vân Hương