Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới tại địa đầu cực bắc Tổ quốc

Dẫn đầu Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội do Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã đến thăm Đồn Biên phòng Lũng Cú, đóng trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang và thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.

Tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng. Dưới cờ đỏ sao vàng, Trung tướng Nguyễn Hải Hưng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh, Đồn Biên Phòng Lũng Cú được giao nhiệm vụ thiêng liêng, là bảo vệ Cột cờ quốc gia Lũng Cú và mong muốn đơn vị tiếp tục làm tốt nhiệm vụ này.

Đây chính là cột mốc khẳng định chủ quyền quốc gia, thể hiện tinh thần, ý chí của nhân dân 54 dân tộc Việt Nam.

Thiếu tá HÀ VĂN ĐÔ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú, BĐBP tỉnh Hà Giang cho hay: "Thông qua hoạt động chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú và giáo dục truyền thống. Đơn vị cũng tuyên truyền cho người dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc.

Đồn Biên Phòng Lũng Cú được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 26,343 km đường biên giới với tổng số 26 cột mốc, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Địa bàn đơn vị quản lý gồm 2 xã Má Lé và Lũng Cú, với 21 thôn, bản, trong đó có 13 thôn bản giáp biên giới. Trưởng đoàn công tác đánh giá cao cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng đã khắc phục khó khăn, ngày đêm canh gác, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, bảo vệ đường biên mốc giới, duy trì an ninh trật tự vùng biên giới. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Luật Biên phòng Việt Nam được Quốc hội thông qua, sẽ có hiệu lực từ năm 2022. Chính phủ đã ban hành Nghi định Quy định chi tiết 1 số điều Luật Biên phòng, trong đó có nhiều điểm mới với các chính sách ưu đãi, chế độ đặc thù ở những nơi đặc biệt khó khăn. Phó Chủ nhiệm Ủy ban mong muốn, Đồn Biên phòng sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện và tuyên truyền đưa Luật vào cuộc sống; đoàn kết, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia nơi biên cương, địa đầu Tổ quốc.