• 6485 lượt xem
  • 03:44 12/04/2022
  • Xã hội

Giữa thủ đô đóng tiền hàng chục năm không được giao đất

Chính quyền yêu cầu người dân nộp đủ nghĩa vụ tài chính cho phần đất giãn dân từ cách đây hàng chục năm thế nhưng đến nay, nhiều hộ vẫn chưa thể nhận được đất. Sự việc này diễn ra ở một số địa phương của thành phố Hà Nội như Thạch Thất, Sóc Sơn.

Dù đã nộp nộp hơn 100 triệu đồng tiền sử dụng đất vào năm 2009 thế nhưng sau gần 15 năm, hộ gia ông Nguyễn Đức Đường tại xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội vẫn không nhận được đất giãn dân. Chưa thấy đất trên thực địa, nhưng kỳ lạ thay tháng 9 năm 2013, Chi cục Thuế huyện Thạch Thất còn ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình thức phạt tiền với số tiền là 65,7 triệu đồng. Nguyên nhân là do UBND xã Dị Nậu chưa nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước sau khi thu tiền của người dân.

Ông NGUYỄN ĐỨC ĐƯỜNG - Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội: “Có quyết định của Thuế phạt nhà tôi không đóng tiền thì tôi cũng kiến nghị, rồi họ kiểm tra rồi phát hiện không phải lỗi của gia đình tôi, sau đó họ lại trả lại tiền. Tôi kiến nghị rất nhiều lần để đòi đất nhưng cứ chỉ nhận được câu trả lời là đợi mà thôi.”

Quyết định giải quyết khiếu nại công dân của Trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Thạch Thất tháng 7 năm 2021 cho thấy, theo hồ sơ quy hoạch, hộ ông Nguyễn Đức Đường được giao tại lô số 18, diện tích 73m2 khu vực Ao Chùa. Tuy nhiên, trên thực tế hiện trạng khu đất này đã được 1 hộ dân xây nhà cấp 4 kết cấu nền bê tông, lợp mái tôn và dùng để kinh doanh.

Ông NGUYỄN ĐỨC ĐƯỜNG - Xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội: Chỉ thấy bên gia đình ôn Nguyễn Hữu Đường đang sử dụng, còn chính quyền đã bán cho gia đình nhưng kiến nghị rất nhiều lần cũng không được giải quyết.”

UBND xã Dị Nậu xác nhận ông Nguyễn Đức Đường đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, có tên trong danh sách được giao đất giãn dân khu vực Ao Chùa. Ô đất số 18 theo quy hoạch phải giao cho ông Nguyễn Đức Đường nhưng thực tế ông Nguyễn Hữu Đường lại sử dụng kinh doanh suốt thời gian dài. Chính quyền xã vẫn phải chờ kết luận của Thanh tra huyện xong mới biết ai đúng ai sai.

Bà VŨ THỊ HÀ - Chủ tịch UBND xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội: “Trên cơ sở kết luận của Thanh tra để làm rõ trách nhiệm của địa phương thuộc cái gì phải làm thì địa phương sẽ có trách nhiệm. Thực tế Thanh Tra đang vào cuộc để làm rõ xem anh Nguyễn Đức Đường đúng hay anh Nguyễn Hữu Đường đúng.”

Đóng tiền không được giao đất, đây cũng là vấn đề của rất nhiều hộ dân xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Dù họ đã nộp hết các khoản tiền đất và thuế trước bạ để làm sổ đỏ, thế nhưng sau gần 20 năm, gần 100 hộ gia đình vẫn chưa thể xác định đất nhà mình nằm ở chỗ nào. 

Ông PHẠM VĂN NGUYÊN: Xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội: “Cho chúng tôi lệnh đóng tiền rồi mọi vấn đề chúng tôi hoàn toàn không biết gì. Ngày đó nếu biết có vướng mắc thì chúng tôi không bao giờ đóng, chúng tôi làm theo pháp luật, nếu biết không bao giờ chúng tôi đóng.”

Người dân cho biết, để đóng các khoản tiền đất, bà con nông dân thậm chí phải vay nợ, cuộc sống hiện tại khó khăn đủ bề. Họ rất cần các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm sự việc, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
 

Thế Anh