Góc nhìn hôm nay: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu hành trình hòa nhập cộng đồng

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, đối với một số người là những ngày vô cùng đặc biệt, khi họ được trở lại với cuộc sống tự do, có đầy đủ các quyền công dân, sau thời gian dài chấp hành hình phạt tù. Đó là những người mới nhận quyết định đặc xá năm 2022. Tuy nhiên, để những người được đặc xá trở về thực sự hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội còn cả chặng đường dài.

Đặc xá năm 2022 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội; là sự ghi nhận kết quả cải tạo, chấp hành tốt các nội quy, quy định của phạm nhân; là kết quả của quá trình giáo dục, cải tạo phạm nhân để khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Tuy nhiên, để những người được đặc xá trở về thực sự hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội thì còn cả chặng đường dài mà đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu.

Quyết định về đặc xá lần này đã có những quy định chặt chẽ hơn về điều kiện được đề nghị đặc xá và các trường hợp không đề nghị đặc xá. Do đó, số phạm nhân được đặc xá lần này cũng ít hơn so với các lần đặc xá trước. Theo Quyết định Đặc xá năm 2022 số 978 ngày 30/8/2022 của Chủ tịch nước, có 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2022. Các hình phạt bổ sung khác như cấm đảm nhận chức vụ, cấm cư trú, quản chế, phạt tiền, bồi thường dân sự… những phạm nhân được đặc xá vẫn phải chấp hành đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Nhà nước ta đã có chủ trương tạo mọi điều kiện để người được đặc xá, mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng một cách nhanh nhất. Sau những tháng năm chấp hành hình phạt, được cải tạo, nâng cao nhận thức, suy nghĩ chín chắn hơn, những con người lầm lỗi đã biết ăn năn, hối cải, cố gắng lao động, học tập, cải tạo tốt để hoàn lương. Tuy nhiên, với những công dân mới trở lại với cuộc sống tự do bình thường này, có thể nói là họ làm lại cuộc đời với hai bàn tay trắng, không ít người không nhà, không gia đình, quê quán, không hộ khẩu, không nghề nghiệp… Với nhiều cái “không” như vậy, chặng đường hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội cần rất nhiều sự hỗ trợ giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất, cần nhiều hơn nữa lòng bao dung và tình yêu thương của gia đình, bạn bè, bà con lối xóm, sự trợ giúp của chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở để giúp người được đặc xá, tha tù tự tin tái hòa nhập cộng đồng, thực sự trở thành con người lương thiện.

Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình!

Thu Quỳnh