Góc nhìn hôm nay 06/10: Mòn mỏi chờ sổ đỏ

Chậm cấp sổ đỏ, sổ hồng là nguyên nhân khiến rất nhiều hộ dân rơi vào cảnh dở khóc, dở cười khi họ không được phép sửa nhà, xây nhà, giao dịch đất..., ảnh hưởng lớn tới đời sống của chính họ.

Vừa qua, báo chí đều đăng tải sự kiện sau 4 năm chờ đợi, 22 hộ dân ở khu 4,3 ha - ngoài ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm thuộc TP Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, đã nhận được cấp sổ đỏ vào chiều tối ngày 16/9/2022.

Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức Hoàng Tùng cho biết, sau 4 năm từ khi Thanh tra Chính phủ xác định khu đất 4,3 ha (thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2 cũ) nằm ngoài ranh giới quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thì 80% trong 331 hộ dân tại đây đã đồng thuận với chính sách bồi thường, tái định cư bổ sung và đã chọn vị trí nhà, đất để hoàn thiện thủ tục cấp sổ đỏ. Đến nay, đã cấp 48 sổ đỏ cho người dân khu 4,3 ha (gồm 9 căn hộ và 39 nền đất.

20% hộ dân còn lại chưa đồng thuận, theo ông Chủ tịch TP.Thủ Đức là do chính sách đền bù chưa thoả đáng, một số hộ chưa di dời khỏi khu 4,3 ha hiện tại.

Nhưng đằng sau câu chuyện thoạt nghe có vẻ vui này là những thông tin không hề vui: Được cấp sổ đỏ là những người đã nhận đền bù và mua nhà đất nơi khác, nay lại nhận thêm suất đền bù nữa. Hoặc lý do vướng thủ tục liên quan, nên chậm cấp sổ đỏ cho hàng trăm hộ gia đình khác. Chúng tôi không bình luận về những thông tin này. Chính quyền địa phương sẽ giải thích, báo cáo với cơ quan chức năng sau. Còn hiện tại, biết bao hộ dân nơi đây vẫn mòn mỏi chờ đợi sổ đỏ- thể hiện quyền sử dụng đất của họ.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Ngọc Dũng