Ngay sau thảm họa cháy chung cư mini đêm 12/9 vừa qua, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác đã tiến hành tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn với yêu cầu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Động thái này cho thấy cơ quan chức năng đã nhận ra những lỗ hổng trong xây dựng, vận hành, quản lý các chung cư mini hiện nay.
Thực tế nhiều năm gần đây, ở Hà Nội và TP.HCM và các đô thị khác, có hàng trăm, hàng ngàn chung cư mini đã được xây dựng trong các ngõ, ngách rất nhỏ, có sàn chung cư chỉ vài chục mét vuông nhưng xây cao nhiều tầng, với những căn hộ tuy nhỏ nhưng đầy đủ các chức năng như phòng ngủ, khu bếp, vệ sinh… nhưng điều quan trọng nhất lại thiếu, đó là thiếu lối thoát hiểm dự phòng khi có sự cố xảy ra.