Góc nhìn hôm nay: Gỡ vướng visa

Sáng 27/5, Bộ Công an đã trình Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Việc nâng thời hạn thị thực điện tử lên 90 ngày, sẽ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, người nước ngoài vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư

Đây là yêu cầu cấp bách, vì theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an), Việt Nam đang miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam cho công dân 13 nước, với thời hạn chỉ 15 ngày. Nếu khách nước ngoài vào khu du lịch, khu kinh tế ven biển, sẽ được miễn thị thực (còn gọi là visa) với thời hạn tạm trú 30 ngày và có thể xuất nhập cảnh nhiều lần ở thời gian này. Về thời hạn lưu trú, cán bộ cửa khẩu Việt Nam chỉ đóng dấu 30 ngày. Hết thời hạn, du khách cần quay về xin gia hạn. Như vậy là mất khá nhiều thời gian và thủ tục liên quan cho thị thực nhập cảnh. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Ngọc Dũng