Góc nhìn hôm nay: Hiện thực hóa các mục tiêu của quy hoạch điện VIII

Vừa qua Thủ tướng đã phê chuẩn Quy hoạch Điện VIII sau 2 năm xây dựng sau hàng chục hội thảo tham vấn và gần 60 cuộc họp của Chính phủ. Quy hoạch được ban hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho ngành năng lượng Việt Nam theo hướng bền vững, công bằng, phù hợp với các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước và khả năng thực tế của đất nước.

Tuy nhiên cũng như các Quy hoạch trước, quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch điện 8 sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức dẫn tới những băn khoăn về việc hiện thực hóa các mục tiêu đồ sộ đã được đề ra trong quy hoạch. 

Được xây dựng cho thời kỳ 2021 – 2030 nên Quy hoạch 8 được phê chuẩn thời điểm này đã chậm mất gần 3 năm. Như vậy sẽ chỉ còn 7 thay vì 10 năm để Việt Nam thực hiện các mục tiêu lớn về xây dựng nguồn, lưới điện cùng yêu cầu về nguồn vốn khổng lồ. Những thách thức mới về chuyển dịch năng lượng bên cạnh thách thức cũ chưa thể giải quyết đặt ra yêu cầu cần có những giải pháp đột phá để đảm bảo tính khả thi của Quy hoạch điện VIII. 

Thiếu điện, cắt điện luận phiên…những cụm đã từ hơn 10 năm qua không còn là nỗi ám ảnh của nhiều người dân Việt Nam. Nhưng nỗi ám ảnh này có thể trở lại trong thời gian tới hay không? Câu trả lời hoàn toàn phụ thuộc vào hiệu quả triển khai Quy hoạch điện VIII.

Quy hoạch đã được phê duyệt rồi. Giờ đây việc triển khai thực hiện cần được tiến hành thật nhanh. Bởi thời gian thực hiện chỉ còn lại 7/10 năm và nguy cơ thiếu điện dù là do El Nino đi chăng nữa thì cũng đã ở ngay trước mắt. Xin trích dẫn một câu nói của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, người ký phê chuẩn Quy hoạch thay cho Thủ tướng, đó là: “đảm bảo để người dân không thiếu điện là một mục tiêu an sinh quan trọng”

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

 

Xuân Tiến