Góc nhìn hôm nay: Tội phạm hình sự đang trẻ hóa?

Thời gian gần đây trên địa bản thành phố Hà Nội xuất hiện một số nhóm thanh niên tụ tập đánh võng, mang theo hung khí để rượt đuổi đánh nhau gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Xu hướng đáng lo ngại là tội phạm hình sự đang ngày càng trẻ hóa.

Tối ngày 27/3, lực lượng tuần tra Công an huyện Đông Anh phát hiện 2 nhóm đối tượng từ địa bàn huyện Sóc Sơn và huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tại địa bàn xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh. Công an huyện Đông Anh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ các đối tượng.

Qua xác minh, điều tra, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ gần 50 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa nhóm của N.Đ.H (SN 2007; trú tại Xuân Thu, Sóc Sơn) đi từ huyện Sóc Sơn và nhóm N.H.P (SN 2005, trú tại Đông Anh, Hà Nội) đi từ huyện Gia Lâm.

Các đối tượng trong hai nhóm điểu khiển xe máy, mang theo hung khí đến địa bàn huyện Đông Anh để đánh nhau. Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tuýp sắt có gắn dao để hai nhóm giải quyết mâu thuẫn.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 26 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Hiện Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nếu như không được ngăn chặn kịp thời thì sự việc sẽ diễn ra như thế nào?