Sáng nay, tại tỉnh Bắc Ninh, Ủy ban Xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân huyện Tiên Du tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thuý chủ trì hội nghị.
Theo báo cáo của tỉnh Bắc Ninh kể từ năm 2008 đến nay toàn tỉnh có 2009 vụ bạo lực gia đình. Trong đó, bạo lực thân thể là 1133 vụ, bạo lực tinh thần là 748 vụ, bạo lực tình dục là 27 vụ, bạo lực kinh tế là 101 vụ. Số vụ bạo luc có xu hướng giảm qua các năm. Tuy nhiên, đáng chú ý, hầu hết số người bị bạo lực không tìm đến sự trợ giúp của chính quyền, cơ quan chức năng và các tổ chức đoàn thể ở cơ sở khi xảy ra vấn để bạo lực. Tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị trong quá trình sửa đổi Luật cần quan tâm nghiên cứu việc xử lý hành vi bạo lực gia đình, trong đó có nên xử phạt bằng tiền hay không. Theo các đại biểu việc xử phạt tiền với người phạm luật là khó khả thi và nếu có xử phạt thì các nạn nhân của nạn bạo lực gia đình lại là người tiếp tục chịu ảnh hưởng. Vì thế, thay vì phạt tiền thì nên xử phạt đối với người gây ra hành vi bạo lực như buộc lao động công ích, xử lý hình sự…Bên cạnh đó kiến nghị cơ chế chính sách cho tổ hoà giải tại cơ sở, nâng cao vai trò và trách nhiệm của Bộ Công an trong việc phối hợp xử lý các vụ việc bạo lực gia đình…/.