Góp ý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi): Tránh hình thức, phong trào

Chiều 11/5, theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân tối cao, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị để góp ý dự thảo 3 văn bản pháp luật, trong đó có dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) đề cập đến tiêu chí thi đua của các danh hiệu có tính tiếp nối, kế thừa, khen thưởng từ thấp đến cao như danh hiệu “chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành”, “chiến sỹ thi đua cơ sở”, “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”. Tuy nhiên, để tránh việc tạo cho thi đua mang tính “hình thức, phong trào”, tập thể xây dựng “lộ trình khen thưởng”, cá nhân có sự “nhường nhau” để có thể theo đuổi đạt được danh hiệu thi đua cao hơn, các đại biểu đã góp ý cần xem xét, quy định một cách cụ thể hơn nữa các tiêu chí danh hiệu thi đua.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý vào nhiều nội dung trong dự thảo luật như nguyên tắc khen thưởng đúng người, đúng việc và ưu tiên khen thưởng những người lao động trực tiếp; quy định điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp để phong trào thi đua, khen thưởng lan tỏa đến mọi đối tượng, vùng miền; …

Tại hội nghị, các đại biểu cũng dành thời gian để góp ý vào dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và dự án Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng.

Quang Anh