Hà Lan lên kế hoạch chuyển tên lửa Patriot cho Ukraine

Sau Pháp, Mỹ, Đức và Anh, Hà Lan là quốc gia mới nhất có kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Đây là thông báo được Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Mark Rutte cho biết, Hà Lan đã quyết định chi thêm 2,5 tỷ euro (tương đương 2,7 tỷ USD) hỗ trợ Ukraine. Nước này cũng đang cân nhắc cùng Đức và Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Patriot tới Ukraine. Kế hoạch chi tiết về quá trình triển khai hiện vẫn chưa được tiết lộ. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và tăng cường quan hệ thương mại song phương. 

Phòng Quốc tế