Hà Nội: Bàn giao đất cho dự án, sau gần 10 năm mòn mỏi, hàng trăm hộ dân vẫn chưa nhận được hỗ trợ gì

Đường dây nóng của Chuyển động 365 đã nhận được phản ánh của nhiều hộ dân trên địa bàn hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm về việc giao đất để thực hiện các dự án trên địa bàn. Tuy nhiên đã gần 10 năm nay, họ không nhận được sự bồi thường, hỗ trợ. Khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận của nhóm phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Đây là Dự án khu công nghệ cao sinh học trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Để có được dự án này, cũng như nhiều dự án trọng điểm khác, 10 năm trước hàng trăm hộ dân đã bị thu hồi đất nông nghiệp. Đổi lại, họ được cam kết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng giao đất dịch vụ. Tuy nhiên, hơn chục năm qua…những hộ dân này không nhận được các khoản hỗ trợ này.

Từng là người có nhiều đất và thành thạo nghề nông, nhưng nay người phụ nữ này phải đi nhặt ve chai để sống qua ngày, sau khi toàn bộ số đất nông nghiệp đã bị thu hồi vào dự án.

Cách đó không xa, hộ gia đình nhà anh Tuấn cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Khi bị thu hồi toàn bộ đất nông nghiệp để thực hiện dự án Khu đô thị mới Tây Hồ Tây… Cuộc sống gia đình trở nên rất khó khăn. Nên gia đình anh cũng rất mong chờ miếng đất dịch vụ để ổn định cuộc sống.

Theo quy định của pháp luật, sau 3 năm thu hồi đất nông nghiệp của người dân thì phải thực hiện giao đất hỗ trợ, đào tạo nghề thay thế, hỗ trợ việc làm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện trên địa bàn hai quận Nam từ Liêm và Bắc Từ Liêm đang có hơn 700 hộ dân chưa nhận được quyền lợi khi bị thu hồi đất nông nghiệp, phục vụ các dự án lớn trên địa bàn. Cũng đã nhiều lần, chính quyền địa phương đến khảo sát để tìm giải pháp. Tuy nhiên đến lục này, sau hơn 10 năm vẫn chưa có một giải pháp nào khả thi.

Thế Anh