• 1106 lượt xem
  • 02:47 24/11/2022
  • Xã hội

Hà Nội: Đường ống nước sinh hoạt chạy chung đường cống nước thải, dân phải dùng nước ô nhiễm

Tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội gần 1000 hộ dân xã Tam Hiệp hiện đang sử dụng nguồn nước dịch vụ sinh hoạt của một doanh nghiệp cung cấp nước trên địa bàn. Tuy nhiên trong thời gian qua, nguồn nước này có màu sắc lạ với nhiều dấu hiệu mất vệ sinh. Nguyên nhân ban đầu được xác định: là đường ống nước sinh hoạt bị vấy bẩn bởi chạy chung với đường cống nước thải.

Nước lắng cặn, có màu ngả vàng…. ngay tại vị trí này màu vàng đã được tô đậm nét trên nền gạch trắng, mặc dù hàng tháng hộ gia đình ông Huẩn vẫn phải đóng tiền nước đều đặn.

Người dân cho biết, đường ống nước sinh hoạt ỏ đây được chạy chung với đường cống nước thải. Trong khi đường ống này đã cũ xuất hiện tình trạng rỉ sét, bị nứt. Có thể là nguyên nhân khiển nước thải rò rỉ vào ống nước sinh hoạt của người dân

Chính quyền xã Tam Hiệp cho biết. Nguồn nước cung cấp cho gần 1000 hộ dân tại đây là lấy từ nguồn nước ngâm do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Xây dựng làm chủ đầu tư và được khai thác kinh doanh từ 2005 đến nay. Thời gian gần đây, khi phát hiện nguồn nước có màu sắc bất thường thì xã cũng cho đi kiểm tra và phát hiện có hàm lượng Asen, Amoni và kim loại ở mức khá cao.

Cũng theo lãnh đạo xã Tam Hiệp, hiện chính quyền địa phương đã có kế hoạch thay thế một nguồn nước sạch khác. Tuy nhiên dự án thì vẫn đang nằm trên giấy, chưa biết bao giờ triển khai. Thực tế thì hàng nghìn người dân vẫn ngày đêm khao khát được hưởng một nguồn nước sạch.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

 

Ngọc Thiện